Hà Lan hốt bạc nhờ cho thuê... nhà tù

Ảnh minh họa. (Nguồn: bookstoprisoners.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: bookstoprisoners.net)
Tình trạng quá tải tại các nhà tù Na Uy là món “lộc trời cho” đối chính phủ Hà Lan. Với những nhà tù rộng thênh thang và tỷ lệ tội phạm thấp, Amsterdam kể từ giờ có thể "mở rộng vòng tay" đón tù nhân đến từ khắp châu Âu.

Sau Bỉ, đến lượt Na Uy vừa ký một thỏa ước với Hà Lan về hợp tác tư pháp. Theo đó, các tù nhân Na Uy bị gởi đến giam giữ tại Hà Lan phải tuân thủ mọi quy định của trại giam tại đây. Và một giám đốc trại giam của Na Uy cũng sẽ được gởi đến Amsterdam để giám sát.

Thỏa ước cũng quy định, những tội phạm Na Uy nào có ý định bỏ trốn cũng sẽ không được chấp nhận trên đất mẹ. Như vậy, với thỏa ước này, mỗi năm Amsterdam sẽ bỏ túi ít nhất 30 triệu euro.

Đối với Chính phủ Hà Lan, thỏa ước này được ký đúng lúc, bởi "món lộc trời ban" này trùng khớp với kế hoạch tiết kiệm 340 triệu euro mà La Hay dự định tiến hành từ đây cho năm năm tới. Tổng cộng 25 nhà tù sẽ phải bị đóng cửa.

Bên cạnh việc cho thuê nhà tù, Hà Lan dự định tiến hành một phương pháp án tù khác thực tiễn và tiến bộ hơn. Quốc gia này đang nhân rộng việc giám sát các tội phạm bằng vòng đeo điện tử, một kiểu “giam giữ” bên ngoài ít tốn kém hơn, hay như thay án tù bằng lao động công ích.

Cuối cùng, để hạn chế chi tiêu cho các trại giam, Bộ Tư pháp đưa ra dự thảo luật, theo đó tù nhân cũng phải trả tiền phòng giam 16 euro/đêm. Việc thu phí cũng sẽ chỉ áp dụng cho hai năm đầu thi hành án, có mức thu trần ấn định 11,680 euro.

Theo Theo VietNamPlus
MỚI - NÓNG