Hà Lan muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Việt Nam

Hà Lan muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Việt Nam
TP - Trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Lan chủ trì phiên họp lần thứ sáu Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước, sáng 19/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã hội kiến Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn Hà Lan sẽ tiếp tục đồng hành Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước, triển khai tốt hai thoả thuận đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh truyền thống như hàng hải, kinh tế biển, năng lượng…

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan tại Đông Nam Á, Thủ tướng Hà Lan bày tỏ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, ủng hộ Liên minh châu Âu sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, đồng thời tái khẳng định lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.