Hạ viện Anh trao quyền Chính phủ khởi động rời EU

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Hạ viện Anh ngày 8/2 đã chính thức thông qua dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Theresa May bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ London cho biết, dự luật khởi động tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã được Hạ viện Anh thông qua với 494 phiếu thuận, 122 phiếu chống.

Theo Điều 50 (khoản 2), Thủ tướng Theresa May được trao quyền khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, dự luật cần phải được Thượng viện Anh thông qua trước khi chính thức trở thành luật.

Cùng ngày, trả lời một nghị sỹ thuộc Đảng dân tộc Scotland rằng liệu bà sẽ khởi động Brexit mà không nhất trí về quan điểm đàm phán chung của Liên hiệp Anh (gồm Anh, Scotland, sứ Wales và Bắc Ireland), Thủ tướng May khẳng định, một Scotland độc lập sẽ không tham gia EU. 

Trước đó, Thủ tướng May ngày 7/2 đã đồng ý trao cho Quốc hội nước này quyền bỏ phiếu thông qua dự luật.

Tuy nhiên, bà May cũng cảnh báo ngay cả trong trường hợp các nghị sỹ không thông qua các điều khoản, thì nước Anh vẫn sẽ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi khối này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.