Hacker siêu đẳng chịu án 20 năm tù

Hacker siêu đẳng chịu án 20 năm tù
TP - Hacker siêu đẳng Albert Gonzalez bị ba bang ở Mỹ đồng loạt khởi tố vì tội đã đánh cắp dữ liệu của 130 triệu thẻ tín dụng và bị kết án 20 năm tù. Trước tòa, y thú nhận: “Chứng nghiện Internet khiến tôi không tài nào dừng lại được”. 
Hacker siêu đẳng chịu án 20 năm tù ảnh 1
Albert Gonzalez

Theo tin tức của cảnh sát địa phương, vụ việc nghiêm trọng này quả thật chưa từng có bởi vì đây là một trong những vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân lớn nhất trong toàn bộ lịch sử nước Mỹ.

Hơn thế nữa, vụ việc lại diễn ra trên một địa bàn rộng, bao gồm ba bang Massachusetts, New York và New Jersey. Bởi vậy, các phiên toà phải tổ chức lần lượt tại các bang này. 

Gonzalez năm nay 28 tuổi là người Mỹ gốc Cuba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, y tự học để trở thành một chuyên gia lập trình. Tiếp đó y bắt đầu hoạt động tội phạm dưới hai bí danh soupnazi và segvec.

Năm 2003, y bị bắt lần đầu tiên ở New Jersey vì thực hiện những mánh lới phi pháp liên quan đến thẻ tín dụng. Nhưng y đồng ý hợp tác với cảnh sát để phá vỡ một băng nhóm tội phạm tập hợp xung quanh site Shadowcrew.

Vì thế, y được xóa tội. Nhưng vào lúc đó, cảnh sát không biết rằng trong lúc hợp tác với cảnh sát y đồng thời tiết lộ những bí mật của quá trình điều tra cho đồng bọn biết và vẫn không chịu từ bỏ hoạt động tội phạm.

Khi phát hiện ra điều này, cảnh sát lại phải để mắt đến y. Đầu năm 2008 y bị cảnh sát bắt giữ lần thứ hai ở Florida. Hồi đó báo chí Mỹ đưa tin y được sự giúp đỡ của hai chuyên gia lập trình người Nga mà trong hồ sơ cảnh sát được ký hiệu là “hacker 1” và “hacker 2”. Nhưng về sau, thông tin này không được xác nhận.

Đến tháng 9 năm 2009, Gonzalez thừa nhận tội đã xâm nhập bất hợp pháp vào các cơ sở dữ liệu của một loạt hệ thống bán lẻ quy mô lớn ở Mỹ như TJX Cos, BJ’s Wholesale, Boston Market, OfficeMax, Sports Authority, Barne&Noble. DSW, Forever 21. Những hành động của y đã gây thiệt hại cho 250 tổ chức tài chính và các chủ sở hữu của 130 triệu thẻ tín dụng. Tổng tổn thất mà y gây ra lên đến 200 triệu USD.

Lúc đầu bên nguyên yêu cầu kết án Gonzalez 25 năm tù, còn phía luật sư bào chữa đề nghị 15 năm tù. Nhưng cuối cùng, nữ chánh án Patty Saris đã quyết định mức án 20 năm tù. Bởi lẽ, bà khẳng định đây là vụ tội phạm vi tính lớn nhất và “đắt giá” nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Rồi bà quay về phía Gonzalez nói tiếp: “Tôi đã đọc rất nhiều thư của những người yêu mến anh. Tôi cũng được biết anh vô cùng hân hoan vì đã có thể giành được chiến thắng đối với hệ thống. Trước khi đưa ra phán quyết, tôi đã lưu ý đến những tổn thất mà hành động của anh đã gây ra cho các công ty của chúng ta cũng như thái độ hối lỗi chân thành của anh và việc anh đã tự nguyện giao nộp một triệu dollars từ khoản tiền mà anh đã đánh cắp”.

Hai tình tiết cuối cùng này đã khiến bà quyết định giảm mức hình phạt từ 25 năm xuống còn 20 năm tù. Tuy nhiên, bên nguyên khẳng định Gonzalez trước đó đã tiêu hết 2,8 triệu USD trong tổng số tiền đánh cắp được. Theo lời công tố viên, y đã dùng số tiền đó để mua một ngôi nhà lớn ở Miami cùng xe hơi và nhiều vật dụng sang trọng khác.

Vũ Việt
Theo Gazeta.ru

MỚI - NÓNG