Hai bộ tộc đánh nhau, 15 người chết

Hai bộ tộc đánh nhau, 15 người chết
TPO - Hôm nay, 3 - 10, một cuộc xung đột giữa hai bộ tộc tại thị trấn Kainantu, nằm ở phía đông tây quốc gia Độc lập Papua New Guinea (viết tắt là PNG) làm ít nhất 15 người thiệt mạng.

Cuộc đụng độ xảy ra giữa hai bộ lạc Agarabi và bộ lạc Kamano nằm ở tỉnh miền núi đông tây PNG. Người dân bộ lạc đã dùng dao và súng sát hại lẫn nhau. Cảnh sát khu vực - ông Simon Kauba - cho biết, đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Theo quan chức địa phương, xung đột bắt đầu xảy ra từ ngày 10 - 9, sau khi một nhóm người Agarabi tấn công vào khu định cư của bộ tộc Kamano - còn gọi là khối Banana. Tình trạng này tiếp tục kéo dài và đến ngày 3-10, 15 người chết trong đó, 14 người thuộc bộ lạc người Kamano.

NPG là quốc gia có sử dụng hơn 800 ngôn ngữ và các phong tục tập quán khá phức tạp. Các cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra kể từ năm 2008.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG