Hai doanh nhân Việt mua thị trấn ở Mỹ

Hai doanh nhân Việt mua thị trấn ở Mỹ
TPO – BBC đưa tin, hai doanh nhân người Việt vừa mua thị trấn Buford (bang Wyoming, Mỹ) với giá 900.000 USD.
Thị trấn Buford, bang Wyoming với trạm xăng và quán tạp hóa bên cạnh. Ảnh: Reuters
Thị trấn Buford, bang Wyoming với trạm xăng và quán tạp hóa bên cạnh. Ảnh: Reuters.

Buford nằm ở phía tây nước Mỹ, được cho là thị trấn nhỏ nhất nước này, với dân số chỉ... một người, một trường học, một trạm xăng, một ngôi nhà ba phòng ngủ và một quán tạp hóa. Toàn bộ được xây dựng trên 10 mẫu đất.

Ông Don Sammons, 60 tuổi – cựu “thị trưởng” và là người duy nhất của thị trấn trên đã trả 100.000 USD để sở hữu thị trấn từ năm 1980. Tuy nhiên, nay ông muốn chuyển đến nơi khác sinh sống.

Ông Sammons chia sẻ: "Giờ đây, tôi vừa vui, vừa buồn nhưng có lẽ vui hơn vì bán được thị trấn này".

Trước khi thị trấn này sang tên chủ mới, có tới 25 người đăng ký mua và đấu giá. Hai doanh nhân người Việt "chưa rõ danh tính” đã chiến thắng và sở hữu thị trấn này.

Thị trấn Buford nằm trên trục đường Interstate 80 nối New York với San Francisco, cách thủ phủ Cheyenne của bang Wyoming khoảng 50 km về phía đông.

Một số hình ảnh về thị trấn Buford vừa được hai doanh nhân người Việt mua lại:

Ông Don Sammons, 60 tuổi – cựu “thị trưởng” thị trấn.
Ông Don Sammons, 60 tuổi – cựu “thị trưởng” thị trấn.
Hai doanh nhân Việt mua thị trấn ở Mỹ ảnh 3
Hai doanh nhân Việt mua thị trấn ở Mỹ ảnh 4
Thị trấn chỉ 1 người, một trường học, một trạm xăng, một ngôi nhà và một quán tạp hóa.
Thị trấn chỉ một người, một trường học, một trạm xăng, một ngôi nhà và một quán tạp hóa.
Những người đến tìm hiểu và đấu giá thị trấn.
Những người đến tìm hiểu và đấu giá thị trấn.
25 người đăng ký mua lại thị trấn.
Bản đồ bang Wyoming có thị trấn Buford
Bản đồ bang Wyoming có thị trấn Buford.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG