Hãi hùng phát hiện xác thiếu nữ trong vali vứt ở công viên

Hình ảnh nạn nhân Kelly Mae Myers và 2 nghi phạm bị bắt giữ (ảnh: 9news)
Hình ảnh nạn nhân Kelly Mae Myers và 2 nghi phạm bị bắt giữ (ảnh: 9news)
TPO - Cô gái bị sát hại trong một khách sạn. Sau đó, hung thủ đặt thi thể nạn nhân vào một chiếc vali rồi đem vứt bỏ ở công viên.  

Ngày 31/3, cảnh sát Mỹ cho biết, họ vừa phát hiện một thi thể nữ bên trong chiếc vali vứt ở công viên Catus Creek, bang Colorado.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc.

Danh tính của nạn nhân cũng được xác định ngay sau đó. Theo Reuters, nạn nhân là Kelly Mae Myers, 18 tuổi.

Thiếu nữ này bị báo cáo mất tích vào ngày 18/12/2014 ở thị trấn miền núi Grand Junction, bang Colorado. Trước đó, cô gái được cho là đang trên hành trình đến thăm một người bạn ở Salt Lake City, bang Utah, Mỹ.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, đây là một vụ án mạng. Kelly Mae Myers đã bị ép uống thuốc quá liều tại một khách sạn ở West Valley City, bang Utah. Sau đó, hung thủ đặt thi thể nạn nhân vào một vali quần áo rồi đem đến vứt ở công viên Catus Creek thuộc bang Colorado.

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra làm rõ vụ án.

Theo Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG