Hai người Malaysia xuất hiện trong video hành quyết con tin của IS

Hai người Malaysia được xác định tham gia IS.
Hai người Malaysia được xác định tham gia IS.
TPO - Giới chức Malaysia ngày 4/3 đã xác nhận 2 công dân nước này có mặt trong một đoạn video hành quyết con tin được cho là diễn ra tại Syria của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Reuters dẫn lời phó chỉ huy lực lượng cảnh sát chống khủng bố quốc gia Ayub Khan Mydin cho biết, hai công dân Malaysia đã xuất hiện trong một đoạn video được IS đăng tải lên Facebook vào ngày 22/2 vừa qua. 

Danh tính hai người này được xác định là Mohd Faris Anuar (20 tuổi) và Muhamad Wanndy Muhammad Jedi (25 tuổi).

Cụ thể, Wanndy cùng vợ là Nor Mahmudah Ahmad đã đến Syria hôm 26/1 trong khi Faris đến quốc gia Trung Đông này hồi tháng 9/2014.

Ngay khi vụ việc được xác nhận, giới chức Malaysia cho biết sẽ siết chặt luật chống khủng bố trên toàn quốc để đối phó với hoạt động của các nhóm phiến quân khi Quốc hội họp trở lại vào tháng này.

Malaysia đã bắt giữ 40 công dân bị nghi tham gia hoạt động của các nhóm cực đoan, đồng thời xác nhận rằng có 39 người Malaysia đang ở Syria and Iraq.


Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG