Hai người Việt mất tích trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy

Tàu cá Munseong 103 của Hàn Quốc gặp nạn sáng nay. Ảnh: Yonhap
Tàu cá Munseong 103 của Hàn Quốc gặp nạn sáng nay. Ảnh: Yonhap
Hai người Việt mất tích khi một tàu cá của Hàn Quốc bốc cháy sáng 30/12 ngoài khơi Dokdo/Takeshima. Tổng cộng có 10 thuyền viên có mặt trên tàu lúc xảy ra hỏa hoạn. 

Hai công dân Việt Nam cùng hai người Hàn Quốc khác, được xác định mất tích, sau khi tàu Munseong 103 phát hỏa lúc hơn 5h sáng nay, Yonhap dẫn lời Bộ An toàn công và An ninh Hàn Quốc cho biết.

Ông Dương Chính Chức, tham tán phụ trách Lãnh sự và bảo hộ công dân của sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết hai người Việt mất tích nói trên được xác định là anh Nguyễn Văn Chúc, sinh năm 1977, quê Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và anh Võ Văn Hữu, sinh năm 1992, quê ở Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Trong số 6 người Hàn Quốc được cứu, hai người qua đời ngay sau đó. Tổng cộng có 10 thuyền viên có mặt trên tàu lúc xảy ra hỏa hoạn. Hiện Lực lượng Tuần duyên huy động các tàu, máy bay và cả tàu cá tư nhân tìm kiếm 4 người mất tích.

Tàu Munseong 103 gặp nạn ở địa điểm cách Dokdo/Takeshima, nhóm đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, khoảng 5 hải lý về phía đông bắc. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ buồng máy, nguyên nhân đang được điều tra.

Tàu cá này có trọng tải 29 tấn, khởi hành từ ngày 16/12 tại đảo Jeju và dự kiến cập cảnh ở tỉnh Gyeongsang Bắc vào ngày 2/1/2015. Một số thân nhân thuyền viên đã đến khu vực xảy ra tai nạn để ngóng tin.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG