Hai phi cơ Indonesia va vào nhau trước khi cất cánh

Các nhà điều tra kiểm tra hư hại trên cánh phi cơ Boeing 737-800 của Batik Air sau vụ va chạm với máy bay TransNusa ngày 5/4. Ảnh: Reuters.
Các nhà điều tra kiểm tra hư hại trên cánh phi cơ Boeing 737-800 của Batik Air sau vụ va chạm với máy bay TransNusa ngày 5/4. Ảnh: Reuters.
Hai phi cơ chở khách Indonesia va cánh vào nhau khi chúng đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta, gần thủ đô Jakarta.

Vụ việc xảy ra ngày 1/5. Hai phi cơ, gồm một chiếc Airbus và một chiếc Boeing thuộc hãng hàng không nội địa Lion Air, đang di chuyển ra đường băng ở sân bay Soekarno-Hatta, gần thủ đô Jakarta, chuẩn bị khởi hành thì va cánh vào nhau.

Va chạm chỉ gây hư hại nhỏ đối với hai phi cơ và không có người bị thương, AFP dẫn lời Edward Sirait, giám đốc về các vấn đề chung của Lion Air, hôm nay nói.

Tất cả hành khách được chuyển sang phi cơ khác để tiếp tục hành trình, đến Bali và Sulawesi, theo Sirait. "Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra từ nhà chức trách".

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau một vụ va chạm khác giữa hai phi cơ ở sân bay Halim Perdanakusuma, Jakarta. Một máy bay của Batik Air chuẩn bị cất cánh thì va chạm cánh vào đuôi máy bay TransNusa, đang được kéo qua đường băng. Va chạm làm hỏng một số bộ phận trên cả hai máy bay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.