Hamas phủ nhận bắt giữ binh sĩ Israel

Binh sĩ Israel chuẩn bị đạn pháo tấn công dải Gaza
Binh sĩ Israel chuẩn bị đạn pháo tấn công dải Gaza
TPO - Phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) tuyên bố không liên quan đến việc một binh sĩ Israel bị mất tích ở dải Gaza hôm 1/8, BBC hôm nay đưa tin.  

Hamas cho biết đã mất liên lạc với một số chiến binh và những người này cùng với Hadar Goldin, binh sĩ 23 tuổi của Israel, có thể đã bị giết chết.

Phía Israel hôm qua đã mở các đợt không kích dồn dập vào dải Gaza chỉ ít lâu sau khi thoả thuận ngừng bắn nhân đạo trong 72 giờ với Palestine. Hamas cáo buộc Israel vi phạm thoả thuận ngừng bắn, nhưng Tel Aviv tuyên bố, chỉ phản ứng lại các đợt nã pháo của Hamas vào lãnh thổ nước này.

Israel đồng thời cáo buộc Hamas bắt giữ binh sĩ Hadar Goldin khi anh này cùng đồng đội đang tìm kiếm đường hầm ở dải Gaza, khoảng 90 phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. 

Tuy nhiên, trong thông báo phát đi sáng nay, nhánh vũ trang Qassam Brigades của Hamas khẳng định không có thông tin nào về binh sĩ trên. Tổ chức này đồng thời cho biết đã mất liên lạc với một nhóm chiến binh của mình và có thể nhóm trên cùng với Goldin đã bị giết chết bởi đạn pháo (của Israel) tại khu vực trên.

Hôm 1/8, hàng nghìn người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza. Quân đội Israel cho biết đã có 2 người biểu tình bị bắn chết khi xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 1.600 người Palestine bị chết, đa phần là dân thường, 8.400 người khác bị thương. Phía Israel bị mất 61 lính, 3 dân thường thiệt mạng.

Hoa Kỳ hôm nay đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột ở dải Gaza. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ nỗ lực để thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn mới.

Theo BBC
MỚI - NÓNG