Hàn - Mỹ tập trận, gián đoạn Đường dây nóng liên Triều

Hàn - Mỹ tập trận, gián đoạn Đường dây nóng liên Triều
TP - Hôm qua, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập Key Resolve (Giải pháp then chốt) dựa trên mô phỏng máy tính với sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc, 3.500 lính Mỹ, trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tiếp tục có hành động đáp trả.

> Triều Tiên sẵn sàng nổ súng phản công
> Hàn Quốc, Mỹ quyết chống Triều Tiên khiêu khích
> Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo

Triều Tiên tuyên bố, từ ngày 11-3, cắt đường dây nóng liên lạc giữa hai miền, đồng thời hủy hiệp định đình chiến ký vào cuối cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận thường niên mới đây. Ảnh: Yonhap
Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận thường niên mới đây. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, cuộc tập trận Key Resolve kéo dài tới 21-3, lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ huy của Ủy ban liên minh tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Hàn Quốc.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Kết hợp Mỹ, các nội dung của cuộc diễn tập nhằm tăng cường an ninh và sự sẵn sàng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tiếp tục lên án cuộc tập trận chung này, cho rằng đây là hành động diễn tập xâm lược nhằm vào Triều Tiên.

Ngày 11-3, Yonhap đưa tin, Bình Nhưỡng vừa cắt Đường dây nóng liên Triều tại làng đình chiến ở biên giới giữa hai nước. Đường dây khẩn cấp được thiết lập nhằm đảm bảo liên lạc hai chiều, giúp giải quyết những diễn biến bất ngờ tại khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên, Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định, đã nỗ lực liên lạc với phía Triều Tiên bằng điện thoại vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) nhưng không ai nghe máy.

Bình Nhưỡng không dưới một lần đe dọa biến Seoul và Washington thành biển lửa và tuyên bố: “Triều Tiên có năng lực hạt nhân đủ mạnh để tấn công phủ đầu các nước đối phương.

lNgày 11-3, tân Tổng thống Park Geun-hye tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên, trao quyết định bổ nhiệm cho 13 bộ trưởng. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc phải tìm biện pháp hiệu quả để giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

“Tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên hiện nay rất nghiêm trọng, bởi vì không thể dự đoán Triều Tiên sẽ làm gì sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của nước này. Tuy nhiên, mục đích của tôi là biến thời kỳ đương đầu và nghi ngờ nhau thành kỷ nguyên tin tưởng và hợp tác với Triều Tiên”, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se phát biểu trong lễ nhậm chức hôm qua.

Tùng Dương - Phương Anh
Theo Yonhap, Korea Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.