Hàn Quốc bất ngờ đề nghị Triều Tiên hội đàm

Hàn Quốc bất ngờ đề nghị Triều Tiên hội đàm
TPO - Hàn Quốc ngày hôm nay (29/12) đã đề nghị CHDCND Triền Tiên tiến hành một cuộc hội đàm giữa hai nước trong tháng 1/2015.

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae cho biết, một trong những nội dung chính của đàm phán sẽ là cuộc hội ngộ của các gia đình ly tán bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Cuộc hội đàm được chính quyền Hàn Quốc đề xuất trong tháng 1/2015 “nhằm thảo luận những về vấn đề liên quan đến cả hai nước”.

“Tôi hy vọng rằng CHDCND Triều Tiên chấp nhận đề nghị này”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae nói.

Trên thực tế, bán đảo Triều Tiên hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ thời điểm nổ ra chiến tranh liên Triều (1950). Năm 1953, chiến tranh tổng lực tạm thời khép lại bằng việc Bình Nhưỡng và Seoul ký kết các hiệp định đình chiến.

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc xấu đi nhanh chóng trong năm 2010 sau khi xảy ra vụ chìm tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc trên vùng biển Hoàng Hải, mà theo Seoul, nguyên nhân là ngư lôi của Triều Tiên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG