Hàn Quốc yêu cầu điều tra vụ theo dõi quan chức, phóng viên

Hàn Quốc yêu cầu điều tra vụ theo dõi quan chức, phóng viên
TP - Ngày 31-3, đảng cầm quyền ở Hàn Quốc yêu cầu điều tra đặc biệt việc chính phủ nước này bị cáo buộc bí mật theo dõi cả công chức và người dân.

> Hàn Quốc: Luật phòng chống tự tử có hiệu lực

Đài truyền hình KBS hôm 29-3 đưa tin rằng, họ có trong tay 2.619 bản báo cáo do một nhóm thuộc Văn phòng Thủ tướng viết giai đoạn 2008-2010, sau khi theo dõi các quan chức cấp cao, chính khách, phóng viên và thường dân.

Theo KBS, các tài liệu của chính phủ cho thấy, nhóm công tác (có nhiệm vụ đảm bảo công chức không dính dáng tham nhũng) đã thu thập thông tin một cách tràn lan, không chỉ về quan chức chính phủ mà cả thường dân có thể ảnh hưởng chính phủ, như người làm việc ở các đơn vị truyền thông, báo chí không thân thiện với chính phủ, công đoàn…

“Đây là hành vi vi phạm nhân quyền và phá hủy dân chủ”, Lee sang-il, người phát ngôn của đảng cầm quyền Saenuri, nói tại buổi họp báo hôm qua.

Văn phòng Thủ tướng nói rằng, các báo cáo là một phần của chứng cứ mà những công tố viên thu thập được, xem xét và đưa ra trước tòa án khi họ điều tra vụ việc lần đầu tiên vào năm 2010.

Văn phòng cũng nói rằng, đội giám sát đã đổi tên, cải tổ toàn diện, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thái An
Theo Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.