Hàng ngàn điệp viên Đức nguy cơ bị lộ

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang thảo luận việc điều tra gián điệp Mỹ tại Đức hôm 10/7/2014. Ảnh: EPA
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang thảo luận việc điều tra gián điệp Mỹ tại Đức hôm 10/7/2014. Ảnh: EPA
TP - Khoảng 3.500 nhân viên tình báo Đức khắp thế giới đang đối mặt nguy cơ gặp nguy hiểm vì một điệp viên hai mang làm việc cho Mỹ có thể đã bán ra nước ngoài nhiều thông tin chi tiết về họ.

Báo Đức Bild mới đây đưa tin, điệp viên Markus R, 32 tuổi, lộ mặt từ mùa hè trước đã đánh cắp danh sách tên thật, tên giả và vị trí của 3.500 nhân viên tình báo Đức ở nhiều nước trên thế giới. Điệp viên Markus R có thể đã bán danh sách này.

Tuy nhiên, giới tình báo Đức đang tìm cách khiến vụ việc chìm xuồng bằng cách nói rằng danh sách đó đã lỗi thời và chứa thông tin của không đến 3.500 người, hãng thông tấn Đức DPA đưa tin. 
Markus R đã tiếp cận tình báo Nga và đề nghị bán cho họ những thông tin bí mật, vì thế, nhiều người lo ngại điệp viên này đã chuyển danh sách nhân viên tình báo Đức cho một cơ quan nước ngoài thù địch. 

Là nhân viên của BND, đơn vị của Đức tương đương Cục Tình báo đối ngoại MI6 của Anh, Markus R làm việc tại bộ phận đăng ký của chi nhánh hoạt động tại nước ngoài của cơ quan này. Vì thế, anh ta đã được tiếp cận những tài liệu tuyệt mật, trong đó có thông tin cá nhân của các điệp viên đang hoạt động ở nước ngoài. 

Danh sách bị đánh cắp, được cho là từ năm 2011, chứa tên thật, tên giả của các cán bộ BND làm việc dưới danh nghĩa nhà ngoại giao tại nhiều đại sứ quán khắp thế giới và những người làm việc bí mật ở các nước mà quân đội Đức đang triển khai lực lượng, trong đó có Afghanistan. Vẫn chưa rõ liệu Markus R đã chuyển danh sách này cho cơ quan tình báo nước ngoài nào hay chưa. Nó được tìm thấy trong một ổ cứng bị thu giữ trong chiến dịch lục soát nhà Markus R sau khi anh ta bị bắt. Gần đây, tài liệu này mới được đánh giá hết.

Phản bội vì tiền

Việc Markus R bị lộ mặt là một trong hai vụ bê bối tình báo khiến quan hệ Đức - Mỹ trở nên tồi tệ vào mùa hè trước. Tháng 7/2014, chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel yêu cầu trưởng đại diện Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Berlin rời khỏi Đức. 

Theo báo chí Đức, Markus R đã nhận tội chuyển cho CIA hơn 200 tài liệu mật trong 2 năm, và được trả 25.000 euro (khoảng 635 triệu đồng). Các công tố viên Đức nói rằng, Markus R được CIA tuyển dụng sớm hơn một năm rưỡi so với anh ta thú nhận (năm 2010), và được trả 75.000 euro (hơn 1,9 tỷ đồng) cho việc chuyển tài liệu bí mật trong 4 năm, báo Đức Spiegel đưa tin. 

Phía Đức sơ bộ xác định Markus R bán thông tin mật vì tiền, chứ không phải vì ý thức hệ. Mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Đức hiện nay là anh ta chưa bán hay đã bán danh sách điệp viên cho cơ quan tình báo nước ngoài thù địch.

Hàng ngàn điệp viên Đức nguy cơ bị lộ ảnh 1 Trụ sở BND. Ảnh: DPA
Markus R bị phát hiện hồi tháng 5/2014 sau khi cơ quan phản gián Đức chặn được một email anh ta gửi cho Đại sứ quán Nga tại Berlin với nội dung là đề xuất bán thông tin mật. Các nhà điều tra Đức đã choáng váng khi anh ta thú nhận đang làm gián điệp cho Mỹ, báo chí Đức đưa tin. 
Giới điều tra Đức thậm chí còn đề nghị CIA lật mặt nhân viên tình báo của họ, cho rằng người đàn ông mà họ đang săn lùng là một điệp viên hai mang của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Đức không nhận được phản hồi nào từ Mỹ.

Vụ bắt Markus R hồi tháng 7/2014 xảy ra trong bối cảnh quan hệ Đức - Mỹ vốn đang căng thẳng sau khi việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám điện thoại của bà Merkel vỡ lở. Chỉ vài ngày sau đó, giới điều tra Đức thẩm vấn một điệp viên hai mang thứ hai - một quan chức Bộ Quốc phòng Đức bị tình nghi chuyển thông tin bí mật cho Mỹ. 

Lần đầu tiên kể từ năm 1945, chính quyền của bà Merkel ra lệnh giám sát giới tình báo Anh và Mỹ, đồng thời yêu cầu trưởng đại diện CIA tại Berlin rời khỏi đất nước, một động thái hiếm khi xảy ra giữa hai nước đồng minh.

BND (tiếng Đức: Bundesnachrichtendienst) có hai trụ sở chính ở Pullach gần Munich và Berlin, dự kiến quy về một mối ở Berlin vào năm 2016, với khoảng 4.000 người. BND có 300 cơ sở ở Đức và nước ngoài. Năm 2005, BND có khoảng 6.050 nhân viên. Ngân sách năm 2013 của BND là gần 504,8 triệu euro (khoảng 12.822 tỷ đồng). 

Theo Telegraph, Spiegel, BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.