Hành khách sợ phi công “có vấn đề” hơn khủng bố

Hành khách sợ phi công “có vấn đề” hơn khủng bố
TP - Sau vụ cơ phó chuyến bay Germanwings để máy bay rơi ở Pháp khiến 150 người chết, International Business Times dẫn kết quả một cuộc thăm dò, do Ipsos-Reuters thực hiện mới đây, cho thấy, số người Mỹ lo ngại về phi công xấu, có ý định tự tử hơn là lo máy bay có khủng bố. 

Hơn 80% người được hỏi cho rằng, các hãng hàng không, xe buýt và xe lửa cần thường xuyên kiểm tra tình trạng tâm lý của phi công, tài xế. Khoảng 80% cho biết họ không lo lắng khi bay, nhưng hơn một nửa sợ máy bay xảy ra trục trặc kỹ thuật, cao hơn số người sợ không tặc hay sai sót của phi công. Hơn 90% cho rằng, cần có 2 người trong buồng lái trong suốt chuyến bay.


Lufthansa hôm 31/3 cho biết đã tìm thấy các thư điện tử mà cơ phó Andreas Lubitz gửi trường dạy lái máy bay năm 2009, khi anh ta tiếp tục trở lại khóa huấn luyện tại Bremen sau thời gian gián đoạn nhiều tháng trời. Trong thư, Lubitz thông báo với trường rằng, anh ta đã trải qua “giai đoạn trầm cảm nặng” (sau đó, Lubitz vẫn nhận được giấy chứng nhận y tế “xác nhận đủ điều kiện để bay”), AP đưa tin.

Trước đó, Lufthansa nói họ không biết gì về vấn đề sức khỏe của Lubitz. Cựu điều tra viên an ninh hàng không Alan Diehl cho rằng, tình trạng thiếu hụt phi công trên toàn cầu có thể dẫn tới việc tiêu chuẩn thuê phi công lỏng lẻo. Có thể một số hãng bay, không chỉ riêng Germanwings, đã tuyển mộ người mà bình thường họ không chọn lựa.

Các chuyên gia cho rằng, trong một số ngành nghề đặc biệt, bác sỹ có trách nhiệm thông báo với người sử dụng lao động khi nhân viên không đủ khả năng làm việc, nhất là trong các trường hợp mắc bệnh tâm thần và có nguy cơ tự sát.

Ông Dirk Fischer, chuyên gia về giao thông thuộc đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đề xuất, phi công chỉ được khám bệnh tại nơi bên sử dụng lao động chỉ định, và bác sỹ sẽ không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ tôn trọng bí mật y khoa, trong khuôn khổ thông tin làm việc với bên sử dụng lao động và giới chức ngành hàng không dân dụng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.