Hé lộ gia tài “khủng” của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (Ảnh: Avax)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (Ảnh: Avax)
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada mới đây đã khiến dư luận xứ sở mặt trời mọc xôn xao vì khối tài sản cá nhân khi bà đứng đầu trong danh sách các thành viên thuộc nội các của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, vào thời điểm được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8, bà Tomomi Inada, 57 tuổi, đã tuyên bố sở hữu khối tài sản trị giá 181,78 triệu Yên (tương đương 1,78 triệu USD), đứng đầu trong danh sách 120 thành viên nội các của Thủ tướng Shinzo Abe. Con số này gấp hơn 4 lần mức tài sản trung bình của các thành viên nội các Nhật Bản (khoảng 40,18 triệu Yên).

Phần lớn giá trị tài sản của bà Inada là các bất động sản ở thủ đô Tokyo và quận Fukui, nơi bà ứng cử thành viên quốc hội. Theo báo Mainichi, bà Inada còn nắm giữ hàng trăm nghìn cổ phiếu ở hơn 40 công ty, trong đó có 3 công ty quốc phòng lớn, tuy nhiên số cổ phiều này đều đứng tên chồng bà. Cụ thể, trong số 260.000 cổ phiếu thuộc 41 công ty mà chồng bà Inada đang đứng tên sở hữu thì có tới 8.000 cổ phiếu ở Tập đoàn IHI, 6.000 cổ phiếu thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki và hơn 3.000 cổ phiếu tại Tập đoàn Công nghiệp Mitsubishi. Những doanh nghiệp này đều đã từng ký hợp đồng có giá trị lớn với chính phủ Nhật Bản.

Cũng theo Mainichi, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã từng giao đơn hàng trị giá 263,2 tỷ Yên cho tập đoàn Mitsubishi vào năm 2014, mua trang thiết bị của Tập đoàn Kawasaki trị giá 191,3 tỷ Yên và ký hợp đồng với tập đoàn IHI trị giá 61,9 tỷ Yên.

Mainichi cho biết nữ bộ trưởng đã mua số cổ phiếu tại các doanh nghiệp trên nhưng để chồng đứng tên trong khoảng thời gian từ sau tháng 9/2014 khi bà Inada rời ghế Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản. Trước đó, trong văn bản chỉ đạo được Nội các Nhật Bản thông qua vào năm 2001, các bộ trưởng được yêu cầu hạn chế mua và bán cổ phiếu khi đang đương nhiệm.

Ngay từ khi được bổ nhiệm trở thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng, bà Inada đã khiến dư luận tại xứ sở mặt trời mọc chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp và nữ tính, đối lập với các quan điểm cứng rắn của bà trong việc bảo vệ lợi ích an ninh của Nhật Bản. Hồi tuần trước, nữ bộ trưởng đã có chuyến công du “ra mắt” tới Mỹ và gặp người đồng cấp Ashton Carter. Theo đó, bà Inada tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng tham gia các cuộc huấn luyện quân sự cũng như các cuộc tập trận hải quân đa phương với Mỹ và các nước khác trên Biển Đông.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.