Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng quân sự Lào

Một chiếc trực thăng Mi-17 của Quân đội Lào
Một chiếc trực thăng Mi-17 của Quân đội Lào
TPO - Tính đến đêm 30/7, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí trực thăng quân sự Mi-17 rơi vào chiều ngày 27/7, khiến 23 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Lào đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ tai nạn.  

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Lào thông báo, không tìm thấy người nào sống sót trong vụ chiếc trực thăng quân sự rơi xuống sườn núi Phou Bia ở tỉnh Xaysomboun khi đang trên đường tới tỉnh Xiengkhuoang. Trong số 23 nạn nhân có 4 thành viên tổ lái.

Bộ Quốc phòng Lào tuyên bố, điều tra sơ bộ cho thấy điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể là nguyên nhân vụ máy bay rơi.

Mưa to và độ ẩm cao đang cản trở việc tiếp cận địa điểm máy bay rơi, trong khi dự báo khu vực rừng núi rậm rạp đó sắp có bão. Không có đường đi lên núi cao trong khi máy bay khó hạ cánh gần đó.

Tai nạn máy bay quân sự Lào gần đây nhất diễn ra vào tháng 5/2014 tại tỉnh Xiengkhouang, khiến 17 thành viên tổ lái và hành khách, trong đó có một số quan chức cấp cao của Lào, thiệt mạng.

Tai nạn máy bay dân dụng Lào gần đây nhất liên quan chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lào, Lao Airlines, xảy ra hồi tháng 10/2013. Máy bay rơi xuống sông Mekong khi gần tới thành phố Pakse trong điều kiện thời tiết xấu, khiến tất cả 49 người trên khoang thiệt mạng.

Theo Theo Xinhua, Vientiane Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.