Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS

Umm Sayaff tiết lộ về hoạt động của “mạng lưới phụ nữ” tại IS. Ảnh: Dailymail.
Umm Sayaff tiết lộ về hoạt động của “mạng lưới phụ nữ” tại IS. Ảnh: Dailymail.
Quân đội Mỹ mới đây đã bắt được Umm Sayaff, bà trùm mạng lưới nô lệ tình dục của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Umm bị bắt bởi lực lượng đặc biệt của Mỹ trong một cuộc đột kích tại Deir Ezzor, Syria tháng 5 vừa qua, cùng với thời điểm chồng của Umm là Abu Sayaff - một kẻ khủng bố có vai vế tại IS bị giết.

Vai trò chủ yếu của Umm là vận hành một “mạng lưới phụ nữ” để đáp ứng các nhu cầu bệnh hoạn của những kẻ cực đoan. Umm cũng là bà trùm, chỉ đạo việc tuyển lựa các cô gái, điều phối các hoạt động gián điệp và bắt giữ, mua bán nô lệ tình dục.

Mặc dù, phụ nữ sống trong hệ thống IS tại Syria và Iraq không được giữ bất cứ vị trí nào, nhưng họ cũng nắm được những cuộc hội đàm bí mật và được phép tham gia vào một số hoạt động, tùy thuộc vào vị trí của người chồng. Và Abu Sayaff, chồng của Umm được biết đến như “bộ trưởng dầu mỏ” của IS, người chịu trách nhiệm cung cấp 2 triệu Bảng/ngày cho lược lượng khủng bố. Abu được xem như là “đầu lĩnh” tại IS trước khi cùng 12 kẻ khủng bố khác bỏ mạng trong một trận chiến.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 1

Thông tin của Umm có liên quan tới lãnh đạo của những kẻ cực đoan, Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Dailymail.

Với vai trò quan trọng của mình, những tiết lộ của Umm về nội tình IS hẳn nhiên là những thông tin rất hữu ích. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay, “Umm có một cái nhìn toàn diện về toàn bộ hệ thống IS” và cô đã rất hợp tác với quân đội Hoa Kỳ khi cung cấp tên của những kẻ đầu lĩnh kèm theo cách thức liên lạc và chi tiết các hoạt động của bọn khủng bố.

Vợ của Abu Sayaff được miêu tả như là một “cố vấn cao cấp” có tầm ảnh hưởng tại IS tuy không được nắm giữ một vị trí nào trong lực lượng khủng bố vì tại đây, chỉ có đàn ông mới được nắm quyền.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 2

Các cô gái trẻ trên khắp thế giới quyết định gia nhập IS sau khi bị “mê hoặc” bởi nhóm truyền giáo qua mạng IS. Ảnh: Dailymail.

Cũng theo tiết lộ của vị quan chức giấu tên trên, các thông tin mà Umm cung cấp có liên quan đến một số những nhân vật cấp cao của IS - thậm chí có cả thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi

Umm không phải là người phụ nữ đầu tiên tiết lộ về những bí mật của IS. Trước cô, một số lượng lớn những người phụ nữ trốn thoát khỏi IS đã kể lại câu chuyện bi thảm của mình và của những người phụ nữ bị hãm hiếp và giết chết bởi chính người chồng của mình và những kẻ khủng bố khác.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 3

Umm chỉ đạo việc tuyển lựa các cô gái, điều phối các hoạt động gián điệp và bắt giữ, mua bán phụ nữ Yazidi làm nô lệ tình dục. Ảnh: Dailymail.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 4

Những phụ nữ trẻ ở Yazidi và Christian bị bắt đưa đến đến các chợ nô lệ tình dục để bán cho binh lính IS. Ảnh: Dailymail.

Cuối tháng trước, một người phụ nữ Syria đã đào thoát khỏi nhóm khủng bố cũng đã tiết lộ về cuộc sống bi thảm của những người phụ nữ tại IS. Được biết, cô gái 23 tuổi này là người chịu trách nhiệm tập hợp hàng trăm cô gái đến từ châu Âu - chủ yếu là từ Anh, Pháp và Đức – sau đó đưa đến Raqqa, “thủ phủ” của Đế chế Hồi giáo (Caliphate).

Sau khi đào thoát, cô đã tiết lộ nhiều bí mật bên trong mạng lưới khủng bố cũng như đưa ra những cảnh báo về những điều khủng khiếp đang chờ những cô gái trẻ khi họ gia nhập IS.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 5

Rất nhiều cô gái trẻ bị bắt cóc và bán làm nô lệ tình dục. Ảnh: Twitter.

Để tránh bị trả thù, cô gái lấy bí danh là Umm Asma đã cảnh báo những cô gái trẻ châu Âu có ý định bước qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập đội quân IS: “Các bạn còn rất trẻ. Và Caliphate hoàn toàn không như những gì bạn nghĩ. Phụ nữ bị đánh đập, bị bán và bị ném đá. Xác của họ bị phơi ngoài đường hàng tuần mà không ai đoái hoài”.

Hé lộ về bà trùm đường dây cung cấp nô lệ tình dục cho IS ảnh 6

Các bé gái cũng phải cầm súng. Ảnh: Dailymail.

Theo tiết lộ của Asma với Bild am Sonntag, một tạp chí của Đức, có những thời điểm cô phải đón tới 50 cô gái trẻ tới từ châu Âu và đưa họ tới cho nhóm khủng bố tàn bạo ở Syria. Những cô gái mới tới này phải tiếp nhận một khóa tập huấn 4 tuần về các kỹ năng sử dụng vũ khí và học kinh Koran.

Theo Theo VNTin Nhanh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.