Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố
TPO - Các tuyến đường quốc lộ trên khắp cả nước, đặc biệt là cửa ngõ dẫn vào Bắc Kinh những ngày này ùn tắc kinh hoàng do hàng triệu người Trung Quốc đang rời quê lên thành phố làm việc trở lại. 
Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 1

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, người dân Trung Quốc rục rịch rời quê lên thành phố để bắt đầu một năm làm việc mới.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 2

Nhiều tuyến đường quốc lộ rơi vào cảnh ùn tắc kinh hoàng, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải...

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 3

Đây là cảnh tượng tuyến đường cao tốc chạy qua Thạch Gia Trang (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đồng thời cũng là tuyến đường dẫn vào thành phố Bắc Kinh.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 4

Hàng ngàn chiếc xe xếp hàng dài, "bò như rùa" trên đường cao tốc.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 5

Nhiều người vì không chịu nổi không khí ngột ngạt trên xe đã xuống đường đi bộ.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 6
Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 7

Các bến xe, bến tàu cũng trở nên nhộn nhịp và đông đúc trở lại. 

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 8

Bức ảnh này được chụp tại ga Cáp Nhĩ Tân (thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) hôm qua 2/2.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 9
Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 10

Hành trình về quê ăn Tết và trở lại thành phố của người Trung Quốc được gọi là "cuộc di dân lớn nhất thế giới". Theo tờ Nhân dân Nhật báo trích số liệu của Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, khoảng 9,7 triệu hành khách đã sử dụng hệ thống đường sắt trong ngày 1/2, tức mùng 4 Tết.

Hết Tết, người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố ảnh 11

Trong đó, 2,5 tỷ lượt di chuyển bằng đường bộ, 365 triệu lượt di chuyển bằng đường sắt, 58 triệu lượt đường hàng không và 43 triệu lượt đường biển. 

Theo Theo Shanghaiist, ECNS
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.