Hiểm họa từ hàng ngàn chiến binh IS về nước

Dân quân Iraq giao chiến với IS tại tỉnh Anbar. Ảnh: Getty Images
Dân quân Iraq giao chiến với IS tại tỉnh Anbar. Ảnh: Getty Images
TP - Ít nhất 20.000 chiến binh nước ngoài đã gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), nhiều trong số họ một ngày nào đó sẽ trở về nhà, báo Mỹ Washington Times dẫn lời quan chức an ninh Mỹ cảnh báo.

Giới chức Mỹ nói họ lo ngại nhất về số lượng các chiến binh nước ngoài tới chiến đấu cùng IS tại Syria và Iraq. Trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Nicholas Rasmussen phát biểu: “Những chiến binh này có nguy cơ áp đảo khả năng thực thi pháp luật và khả năng tình báo của một số đồng minh chủ chốt của Mỹ trên thế giới”.

Hàng ngàn chiến binh đến từ châu Âu đang chiến đấu tại Syria và Iraq, làm gia tăng nguy cơ các vụ tấn công khủng bố tại Mỹ, do họ có thể dễ dàng đi từ châu Âu sang Mỹ. Ông Rasmussen ước tính, ít nhất 3.400 tay súng trong số này là công dân các nước Tây Âu. “Khoảng 3.000 người châu Âu hiện có mặt tại Iraq và Syria. Từ nay đến mùa hè, con số này có thể lên tới 5.000 người và sẽ đạt tới 10.000 trước cuối năm nay”, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói với kênh truyền hình iTele của Pháp.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Đức, ông Christof Gram, mới đây bày tỏ nỗi lo về việc chiến binh thánh chiến có thể gia nhập các lực lượng vũ trang ở Đức và xem đây là lò huấn luyện trước khi tới Syria, Iraq đầu quân cho các tổ chức khủng bố.

Theo ông Gram, đã có tới 600 tín đồ Hồi giáo rời khỏi Đức để gia nhập các nhóm chiến binh thánh chiến ở Syria và Iraq, trong đó có khoảng 20 người là cựu quân nhân Đức. Khoảng 70 chiến binh thánh chiến đến từ Đức đã thiệt mạng và ít nhất 10 người đã tự sát khi thực hiện các hành động khủng bố. Ngoài ra, khoảng 180 chiến binh trở về từ các vùng chiến sự đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh Đức.

Theo Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về phân biệt chủng tộc và bạo lực chính trị (Anh), gần một nửa số chiến binh nước ngoài đổ về khu vực chiến sự đến từ Tunisia, Ảrập Xêút, Jordan và Morocco. Trong số các nước châu Âu được trung tâm này thống kê, nổi lên là Pháp, Đức, Nga. Khoảng 1.500 người Nga, 1.200 người Pháp và 600 người Đức gia nhập IS. Giới chức Mỹ cho biết, khoảng 100 chiến binh IS là công dân Mỹ.

Theo quan chức Mỹ, hơn 1.000 người Đông Nam Á đã tìm cách sang Trung Đông để gia nhập IS. Chính quyền Indonesia, nước Hồi giáo lớn nhất thế giới, đặc biệt lo lắng về vấn đề này trong những tháng gần đây. Tại Trung Quốc, Bí thư khu tự trị Tân Cương Zhang Chunxian ngày 10/3 nói rằng, có một số lượng không xác định người Duy Ngô Nhĩ ra nước ngoài và gia nhập IS.

“Chúng tôi cũng phát hiện được những kẻ tìm cách quay trở lại Tân Cương để tham gia các âm mưu khủng bố”, ông Zhang nói tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Theo báo Trung Quốc Global Times, khoảng 300 người Trung Quốc đã sang chiến đấu cùng IS tại Syria và Iraq. Theo GS Sean Roberts tại Đại học George Washington (Mỹ), Bắc Kinh đang bơm tiền vào Tân Cương để tăng cường tiếp cận thị trường và tài nguyên ở khu vực Trung Á, Nam Á…; bất cứ sự bất ổn nào tại khu tự trị này cũng hủy hoại những mục tiêu đó. 

Theo Fox News, IS vừa đăng lên mạng video dài 13 phút quay cảnh hành quyết một người đàn ông Israel bị buộc tội làm gián điệp. Trong video xuất hiện hình ảnh một cậu bé chừng 10 tuổi bắn người đàn ông Israel được cho là Ismail Musallam.

MỚI - NÓNG