Hiện trường cháy tòa nhà tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, 11 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà dân cư của tập đoàn dầu khí Aramco
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà dân cư của tập đoàn dầu khí Aramco
TPO - Hôm 30/8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại tòa nhà dân cư của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Aramco ở Khobar, Ả-rập Xê-út khiến ít nhất 11 người chết, hơn 200 người bị thương.

Cục Dân phòng Bộ Nội vụ nước này cho biết: “Số người chết đã lên đến 11 và số người bị thương là 219 người”. Ngoài ra, nhiều nạn nhân là người nước ngoài, một số người bị thương đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Hiện trường cháy tòa nhà tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, 11 người chết ảnh 1

Trực thăng cứu hộ lượn trên nóc tòa nhà

Theo RT, ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm của tòa nhà dân cư. Anh Mohammed Siddique, một kỹ sư sống gần đó cho biết, khói bốc lên từ tòa nhà tại Khu Dân cư Radium.

Hiện trường cháy tòa nhà tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, 11 người chết ảnh 2

Bên trong tòa nhà bị cháy

“Tôi thấy ít nhất 30 xe cứu thương, 3 trực thăng tới hiện trường. Khói bốc lên mù mịt”, hãng tin AP dẫn lời anh Mohammed.

Hiện trường cháy tòa nhà tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, 11 người chết ảnh 3

Xe cứu thương tại hiện trường

Hiện trường cháy tòa nhà tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, 11 người chết ảnh 4

Nhiều nạn nhân là người nước ngoài

Tập đoàn Aramco cam kết sẽ sử dụng “mọi phương tiện và nguồn lực” để giúp đỡ nạn nhân. Những cư dân bị ảnh hưởng đã được chuyển tới nơi khác.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG