Hiệp định chính phủ về Ngôi nhà Đức tại TPHCM

Hiệp định chính phủ về Ngôi nhà Đức tại TPHCM
TPO–Ngày 13-3, tại Berlin (Đức), bà Cornelia Pieper - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ Việt Nam, đã kí “Hiệp định Chính phủ về thiết kế, xây dựng và vận hành Ngôi nhà Đức tại TPHCM”

Hiệp định chính phủ về Ngôi nhà Đức tại TPHCM

TPO–Ngày 13-3, tại Berlin (Đức), bà Cornelia Pieper - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ Việt Nam, đã kí “Hiệp định Chính phủ về thiết kế, xây dựng và vận hành Ngôi nhà Đức tại TPHCM”

.....
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự Lễ kí kết
 

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự Lễ kí kết trọng thể này.

Trong lễ kí kết, ông Guido Westerwelle đã tuyên bố: “Việc kí kết hiệp định Chính phủ về Ngôi nhà Đức là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa chúng ta với Việt Nam. Giờ đây chúng ta đã tiến được một bước quan trọng tới gần mục tiêu của chúng ta là xây dựng Ngôi nhà Đức tại TPHCM, một dự án hải đăng nổi bật và hướng tới tương lai trong quan hệ hợp tác giữa chúng ta với Việt Nam.

Với Ngôi nhà Đức chúng ta quảng bá cho nước Đức là một môi trường văn hóa hấp dẫn, kinh tế mạnh mẽ và công nghệ hàng đầu của châu Âu. Đồng thời chúng ta tạo thêm một dấu ấn quan trọng nhấn mạnh những nỗ lực của nước Đức và châu Âu trong khu vực tăng trưởng Đông Nam Á”.

Tương lai tới, Ngôi nhà Đức tại TPHCM sẽ hội tụ Tổng lãnh sự quán Đức, các cơ quan, tổ chức giao lưu Đức và đại diện giới kinh tế Đức dưới một mái nhà chung. Ngôi nhà Đức được kiến tạo thành một điểm giao lưu, trao đổi giữa người Đức - người Việt Nam và là một phần cốt yếu của quan hệ đối tác chiến lược Việt – Đức.

Hiệp định được kí lần này là Hiệp định thứ hai về Ngôi nhà Đức. Hiệp định chính phủ đầu tiên đã được Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí tháng 10-2011 tại Hà Nội. Hiệp định đó trao cho Cộng hòa Liên bang Đức quyền sử dụng khu đất đã mua từ năm 1960 để xây dựng trụ sở đại sứ quán.

Tháng 6-2011, Bộ trưởng Ngoại giao Westerwelle đã đưa ra sáng kiến về “Bản tuyên bố Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam”. Bản tuyên bố này đã được Thủ tướng Angela Merkel kí tháng 10-2011. Bản tuyên bố này tạo cơ sở cho Hiệp định Chính phủ được kí lần này.

Minh Trang

Theo Viết
MỚI - NÓNG