Hỏa hoạn tại tòa tháp cao nhất nước Nga

Hỏa hoạn tại tòa tháp cao nhất nước Nga
TPO - Đêm 2-4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp chọc trời đang thi công tại thủ đô Moscow, Nga gây hoang mang cho người dân khu vực này.
Đám cháy tại tháp chọc trời Tòa tháp Liên bang (Federation Tower).

Tòa tháp Liên bang (Federation Tower), cao 93 tầng đang trong tiến độ hoàn thành đã bất ngờ bốc cháy vào đêm khuya 2-4. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động xe cứu hỏa, trực thăng để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn nên sau bốn giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Rất may, toàn bộ công nhân đang làm việc tại tòa nhà đã được an toàn, theo báo cáo của cơ quan chức năng.

Sau bốn giờ, đám cháy tại tòa tháp mới được dập tắt hoàn toàn.
Sau bốn giờ, đám cháy tại tòa tháp mới được dập tắt hoàn toàn..

Federation Tower là tòa nhà cao nhất thủ đô Moscow với 93 tầng sẽ được hoàn thành vào năm 2013. Tòa nhà cao 360m, nằm cách điện Kremlin 2,5km về phía tây.

Trong một diễn biến khác, một vụ cháy chợ xảy ra vào sáng sớm nay (3-4) khu thương mại Kachalovsky, thành phố Varshavskoye Shosse đã làm 12 người thiệt mạng. Tám xe cứu hỏa đã được huy động tới dập tắt đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng cứu hỏa tại khu thương mại Kachalovsky sáng sớm nay. Ảnh: Ria
Lực lượng cứu hỏa tại khu thương mại Kachalovsky sáng sớm nay. Ảnh: Ria .

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Ria

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.