Hoãn bay vì hành khách Trung Quốc ‘cố thủ’ trong nhà vệ sinh

Máy bay thuộc hãng hàng không Dragonair bị buộc phải hoãn hơn 2 tiếng rưỡi (Ảnh: SCMP)
Máy bay thuộc hãng hàng không Dragonair bị buộc phải hoãn hơn 2 tiếng rưỡi (Ảnh: SCMP)
Tờ South China Morning Post (Hong Kong) ngày 3/3 đưa tin, máy bay KA902 thuộc hãng hàng không Dragonair của Hong Kong đã bị hoãn đến hai tiếng rưỡi vì hành khách ở lì trong nhà vệ sinh.

Theo tờ South China Morning Post, một phụ nữ 33 tuổi từ đại lục đã dọn bã nôn mửa của cậu con trai 1 tuổi ngay bồn rửa mặt trong buồng nhà vệ sinh. Người phụ nữ này vẫn để mở cửa phòng làm cho mùi hôi tanh nồng nặc khắp khoang hành khác.

Ngay lúc đó, các tiếp viên cũng đang yêu cầu hành khách trở về chỗ ngỗi và thắt dây an toàn vì máy bay sắp cất cánh theo đúng lịch trình 15 giờ (giờ địa phương) ngày 28-2. Người phát ngôn hãng hàng không cho biết, người phụ nữ này và chồng mình, 34 tuổi, vẫn tiếp tục dọn vệ sinh cho đứa trẻ và kiên quyết không chịu về chỗ ngồi.

Tiếp viên trên máy bay ngay lập tức đã báo với cơ trưởng yêu cầu 3 người này quay lại sân bay Chek Lap Kok thể theo yêu cầu của các hành khách khác, bảo đảm vệ sinh khoang hành khách và tình trạng sức khỏe của cậu bé.

Tuy nhiên, phải đến 16:55 cùng ngày, khi có cảnh sát xuất hiện, cặp đôi lạ lùng này mới chấp nhận rời máy bay. Thế nhưng, theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc sau đó được dàn xếp ổn thỏa mà không có ai bị tạm giam.

Sau cùng, máy bay khởi hành lúc 17:40 khi đã xong xuôi mọi quy trình vệ sinh an toàn. Gia đình “rắc rối” trên cũng bắt kịp chuyến bay ngay sau đó của cùng hãng Dragonair.

Tờ South China Morning Post cho hay đây là rắc rối thứ ba có liên quan đến hành khách đại lục trong vòng một tuần qua. Trước đó, ngày 24-2, máy bay thuộc hãng hàng không Hong Kong Cathay Pacific đã bị hoãn trong vòng 27 phút tại thủ đô Bangkok, Thai Lan vì một cậu bé 3 tuổi không chịu thắt dây an toàn và phụ huynh nằng nặc đòi cho bé ngồi chung ghế. Cách đó 1 ngày, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Bali, Indonesia.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.