Hoàn thành đập Tam Hợp ở Trung Quốc

Hoàn thành đập Tam Hợp ở Trung Quốc
Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng phần tường chính cho đập Tam Hợp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới.
Hoàn thành đập Tam Hợp ở Trung Quốc ảnh 1
Thợ xây đập vui mừng trong lễ kỷ niệm hoàn tất xây dựng

Con đập khổng lồ  tại tỉnh Vũ Hán đến năm 2009 mới đi vào hoạt động hoàn toàn sau khi các máy phát điện đã được lắp đặt.

Trung Quốc cho rằng công trình thủy điện này sẽ cấp điện cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của mình và điều tiết lũ trên sông Dương Tử.

Ngày thứ bảy, thợ xây đập đã đổ lô bê tông cuối cùng để hoàn tất việc xây dựng bức tường cao 185 mét và dài 2.309 mét cho đập Tam Hợp.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một quan chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng sự kiện này đánh dấu "bước tiến bộ đáng chú ý" trong quá trình xây dựng đập.

Khi 26 tuốc-bin đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2009, đập Tam Hợp sẽ có sản lượng trên 18.000 megawatt.

Trung Quốc là nước tiêu thụ nhiều dầu lớn thứ hai thế giới. Nước này nói rằng cần có thêm các nguồn năng lượng thay thế để đối phó với tình trạng thiếu điện tràn lan và đảm bảo cho phát triển kinh tế.

Các nhà lãnh đạo Trung quốc hy vọng rằng đập Tam hợp sẽ giúp điều tiết lũ trên sông Dương Tử, mà trước đây đã từng làm hàng trăm người thiệt mạng.

Trung Quốc nói rằng toàn bộ dự án tốn khoảng 25 tỉ đô la.

Theo BBC

MỚI - NÓNG