Hoàng tử Arab Saudi quyên toàn bộ tài sản 32 tỷ USD cho từ thiện

Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Ảnh: Reuters
Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Ảnh: Reuters
Alwaleed bin Talal, hoàng tử đồng thời là tỷ phú của Arab Saudi, hôm nay cam kết dành toàn bộ khối tài sản trị giá 32 tỷ USD của ông cho các dự án từ thiện trong những năm tới.

AFP dẫn thông cáo của ông Alwaleed cho biết "cam kết thiện nguyện này sẽ giúp xây dựng các cầu nối nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa, phát triển cộng đồng, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ năng lực thanh niên, cung cấp viện trợ thiên tai quan trọng và tạo ra một thế giới bao dung hơn".

Ông nói rằng số tiền trên sẽ được phân bổ theo một kế hoạch được thiết kế kỹ lưỡng trong những năm tới, nhưng nhấn mạnh rằng thời gian sử dụng số tiền sẽ không bị giới hạn.

Theo Alwaleed, ông sẽ đứng đầu một hội đồng quản trị phụ trách việc chi tiêu số tiền, và nói thêm rằng cam kết của ông sẽ được áp dụng cho các dự án và sáng kiến nhân đạo sau khi ông qua đời.

Tỷ phú 60 tuổi thuộc hoàng tộc Arab Saudi và là cháu của Quốc vương Abdullah, người qua đời hồi tháng một. Tuy nhiên, Alwaleed không nắm giữ vị trí nào trong chính quyền.

Tại một cuộc họp báo, ông cho biết việc quyên tài sản cho mục đích thiện nguyện là dựa theo hình mẫu Quỹ Bill và Melinda của vợ chồng tỷ phú Bill Gates và các quỹ từ thiện khác ở Mỹ.

"Điều này hoàn toàn tách biệt với quyền sở hữu của tôi ở công ty Kingdom Holding", Alwaleed nói tại trụ sở 66 tầng của công ty mà ông giữ chức chủ tịch.

Ngoài lĩnh vực truyền thông, Kingdom Holding còn đầu tư từ công viên Euro Disney đến các khách sạn Four Seasons và tập đoàn tài chính ngân hàng Citigroup.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG