Học sinh Anh quá tải thi thử

Học sinh Anh quá tải thi thử
TP - Một tuần sau khi đảm nhiệm chức Chánh Thanh tra Ofsted, cơ quan của chính phủ Anh phụ trách việc kiểm soát các trường học và chương trình giảng dạy, bà Amanda Spielman lần đầu tiên có bài phát biểu trước công luận. 

Bà phủ nhận các ý kiến cho rằng, học sinh Anh đang phải trải qua quá nhiều kỳ thi. Theo bà, so với các quốc gia khác, các kỳ thi của học sinh Anh hiện nay không phải nhiều, mà do các em phải thi thử quá nhiều. Tuy nhiên, đây là thời điểm khó khăn cho các trường phổ thông và cao đẳng khi có nhiều thay đổi về hệ thống giáo dục. Nhận định này của bà lập tức vấp phải sự phản đối của Liên minh Giáo viên toàn quốc và các nhóm phụ huynh. Bà Rosamund McNeil, phụ trách mảng giáo dục của Liên minh Giáo viên toàn quốc, cho biết, giáo viên đang lo ngại sâu sắc về việc các trường học đang bị biến thành các nhà máy thi cử. Đó là hệ quả của việc xếp hạng các trường hiện nay dựa vào kết quả thi cử. Bà chỉ trích, chính phủ Anh đang tạo ra một hệ thống mà các giáo viên buộc phải dạy trẻ làm thế nào để thi đỗ, thay vì tìm hiểu những kiến thức mà học sinh mong muốn. Bà Margaret Morrissey, đại diện của nhóm phụ huynh, cho rằng, việc giảng dạy hiện nay ở trường hầu như chỉ chú trọng các cuộc thi.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG