Học sinh chìm phà Sewol được bồi thường 380.000 USD/người

Học sinh chìm phà Sewol được bồi thường 380.000 USD/người
TPO - Giới chức Hàn Quốc hôm qua (1/4) tuyên bố sẽ bồi thường khoảng 380.000 USD cho mỗi học sinh đã thiệt mạng hoặc mất tích trong thảm họa chìm phà Sewol ở bờ biển phía Nam nước này hồi tháng 4 năm ngoái.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết tổng số học sinh nhận được bồi thường là 250 em.

Họ cũng sẽ bồi thường gần 700.000 USD cho gia đình 11 giáo viên đã chết.

Gia đình các nạn nhân còn lại sẽ nhận được số tiền lên đến 550.000 USD, tùy thuộc vào độ tuổi và thu nhập của mỗi nạn nhân.

Ngoài số tiền bồi thường trên,gia đình các nạn nhân dự kiến còn nhận đươc thêm tiền hỗ trợ cộng đồng và tiền thanh toán bảo hiểm.

Những người may mắn sống sót sau tai nạn cũng sẽ được chính phủ trợ cấp tối đa về tiền bạc cũng như việc làm.

Vào ngày 16/4/2014, phà Sewol chở 475 người đa phần là các học sinh trung học đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc, khi đang trên đường đến đảo Jeju. Chỉ có 172 người được cứu sống, 295 thi thể được được trục vớt trong khi 9 người khác vẫn mất tích.

Nguyên nhân của vụ chìm phà đã được xác định là do lỗi của thuyền trưởng và các thành viên phi hành đoàn.

Tháng 11 năm ngoái, thuyền trưởng phà Lee Joon-seok, 69 tuổi bị kết án tội cẩu thả và phải lãnh mức án 36 năm tù giam. 14 thành viên còn lại phải chịu mức án từ 20-30 năm tù giam vì các tội danh như vi phạm luật hàng hải, bỏ rơi hành khách.

Tuy nhiên, sau khi nghe phán quyết, nhiều người nhà của các nạn nhân tỏ thái độ bất bình. Một nhóm gia đình các nạn nhân đang yêu cầu chính phủ mở một cuộc điều tra độc lập và toàn diện về vụ chìm phà tồi tệ nhất trong lịch sử hàng hải Hàn Quốc này.

MỚI - NÓNG