Hôm nay là hạn chót để cứu 2 con tin Nhật

Hai con tin người Nhật trong video. Ảnh: AbcNews
Hai con tin người Nhật trong video. Ảnh: AbcNews
TP - Ngày 23/1 là hạn chót mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đặt ra cho chính phủ Nhật Bản nộp khoản tiền chuộc 200 triệu USD nhằm cứu mạng 2 công dân, AP đưa tin. 

Từ đoạn phim IS tung ra, Tokyo tin rằng hạn chót là 2h50 hôm nay (giờ Nhật Bản). Chính phủ Nhật Bản hôm qua nói rằng, họ vẫn đang tìm cách giải cứu nhà báo tự do Kenji Goto và nhà thầu tự do Haruna Yukawa.

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận sự an toàn của họ”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trong cuộc họp báo. Ông Suga cho biết, chính phủ đang cố liên lạc với những kẻ bắt cóc, nhưng sẽ không nhân nhượng trước chủ nghĩa khủng bố. 

Về việc IS bắt cóc 2 con tin Nhật Bản, hôm qua, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành động dã man, vô nhân đạo nhằm vào thường dân vô tội.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức cũng như các hoạt động bạo lực cực đoan…”, bà Hằng nói. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.