Hơn 150 người thiệt mạng, hàng triệu người vừa mất nhà cửa vì lũ lụt

Trận lũ lụt kinh hoàng khiến hàng triệu người dân Ấn Độ mất nhà cửa
Trận lũ lụt kinh hoàng khiến hàng triệu người dân Ấn Độ mất nhà cửa
TPO - Hơn 150 người đã thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa do lũ lụt kinh hoàng ở 3 bang Bihar, Assam và Himachal Pradesh ở Ấn Độ.

Chỉ trong 1 tuần, 152 người đã thiệt mạng tại 3 bang. Hàng triệu người đang phải sống trong các trại tạm bợ vì mất nhà cửa. Trận lũ lụt kinh hoàng diễn ra sau 2 năm khu vực này hứng chịu nạn hạn hán.

Hơn 150 người thiệt mạng, hàng triệu người vừa mất nhà cửa vì lũ lụt ảnh 1
 

Hôm 1/8, mưa lớn gây sạt lở đất làm chặn đường cao tốc dẫn tới Tây Tạng và Manali, một khu nghỉ dưỡng ở Himachal Pradesh, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trong nhiều giờ, theo Press Trust of India.

Hơn 150 người thiệt mạng, hàng triệu người vừa mất nhà cửa vì lũ lụt ảnh 2
 

Tại bang Bihar, khoảng 260.000 người phải trú ẩn trong hơn 400 trại tạm do chính quyền địa phương dựng lên.

Tại bang Assam, 34 người đã thiệt mạng, 3,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hơn 700.000 người đang trú ẩn trong 770 trại tạm.

Ngoài ra, ít nhất 21 con tê giác một sừng quý hiếm cũng đã chết vì 80% diện tích của Công viên Quốc gia Kariranga đang ngập trong nước lũ.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.