Hơn 1.600 người muốn trở thành tổng thống Iran

Đương kim tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Đương kim tổng thống Iran Hassan Rouhani.
TP - Theo thông báo của Trưởng ban bầu cử trung ương Iran Ali Asghar Ahmadi, tính đến ngày chốt danh sách đã có hơn 1.600 người đăng ký làm ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới. Theo luật bầu cử, chỉ ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu mới được công nhận đắc cử và tổng thống chỉ được đảm nhiệm tối đa 2 nhiệm kỳ…

Trong số hơn 1.600 người đăng ký làm ứng viên đó có 137 phụ nữ và 1499 nam giới. Người đăng ký ứng viên trẻ nhất mới 18 tuổi và người đăng ký ứng viên già nhất đã 92 tuổi. Theo báo chí Iran, những ứng viên nổi bật nhất trong cuộc bầu cử năm nay chắc chắn sẽ là đương kim tổng thống Hassan Rouhani và cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Tuy có tới hơn 1600 người đăng ký làm ứng viên nhưng ban bầu cử trung ương Iran rút cuộc chỉ chính thức chấp nhận 6 người đủ điều kiện tham gia cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống.

Theo Theo Vesti.ru
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.