Hơn 300 con lợn rừng đại náo làng quê

Đàn lợn rừng 300 con đại náo cả khu vực Khlong Sa Bua, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan
Đàn lợn rừng 300 con đại náo cả khu vực Khlong Sa Bua, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan
TPO - Người dân Khlong Sa Bua, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan đang kêu gọi chính quyền giúp đỡ khi hơn 300 con lợn rừng bỗng nhiên xuất hiện làm náo loạn cả làng quê.

Theo Bangkok Post, 300 con lợn làm loạn cả chùa chiền, đồng ruộng và đường phố. Chúng phá hoại cây trồng, rau màu, gây phiền toái lớn cho người dân.

SCMP cho hay, vấn đề bắt nguồn từ khi các tín đồ tặng cho chùa Wat Khlong Sa Bua hai con lợn rừng sau khi tỉnh Ayutthaya bị lũ lụt tàn phá vào năm 2011. Từ 2 con lợn, chúng liên tục sinh sản tới 10 lứa mỗi năm. Cho đến nay, số lợn rừng đã lên tới 300 con.

Ông Somsak Charoenpaithoon, quận trưởng của Khlong Sa Bua cho biết, nhiều cuộc họp đã được tổ chức để thảo luận về vấn đề này. Người dân không muốn giết lợn mà muốn chính quyền can thiệp tìm cách để chúng không phá phách họ.

Nhiều ý kiến được đưa ra như triệt sản hoặc giao chúng cho các trang trại chăn nuôi lợn hoặc di chuyển chúng đến một khu vực khác. Hiện các nhà chức trách đang xem xét các khả năng, ông Somsak cho biết. 

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG