Hơn 330 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ

Hơn 330 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ
TPO - 335 người chết do nắng nóng bất thường ở Ấn Độ trong vài ngày qua. Ở nhiều khu vực, nhiệt độ lên tới 48 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Hãng Lenta ngày 24/5 dẫn nguồn The Times of India cho biết, số người chết do đợt nắng nóng bất thường ở Ấn Độ gây ra trong vài ngày qua lên tới 335 người. 

Các bang ở miền Nam của Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana ghi nhận các nền nhiệt cao bất thường, có thời điểm lên tới 48 độ C, tăng từ 5-7 độ C so với nhiệt độ trung bình tại khu vực này.

Riêng trong ngày 23/5, 135 người được xác nhận đã chết do nắng nóng, hầu hết trong số đó là người lao động và người vô gia cư.

Kỷ lục về nhiệt độ tăng cao trước đó ở bang Telangana được xác định xảy ra vào năm 1947 với 47,2 độ C.

Nhiệt độ trung bình cao hơn 40 độ C thường xuất hiện ở Ấn Độ từ thời điểm tháng 3 đến tháng 6 hằng năm.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.