Hơn 5.000 lính Mỹ - Philippines tập trận chung

Quân đội Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận chung Balikatan năm 2013
Quân đội Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận chung Balikatan năm 2013
TPO - Hôm nay 5/5, khoảng 5.500 lính Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan (Kề vai sát cánh).

Cuộc tập trung chung kéo dài trong hai tuần với sự tham gia của 3.000 lính Philippines và 2.500 lính Mỹ.

Trung tá Ramon Zagala, người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, quân đội hai nước tiến hành bắn đạn thật, tập trung vào thực hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như kịch bản ứng phó nhân đạo trong một số địa điểm.

Ngoài ra, diễn tập giám sát hàng hải và đổ bộ vào bờ tại tỉnh Zambales, phía bắc Malina cũng nằm trong nội dung cuộc tập trận.

Cuộc tập trận chung diễn ra sau khi Mỹ và Philippine đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự cho phép Mỹ sử dụng nhiều căn cứ hải quân của Philippine.

Theo Dailymail, Interaksyon.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.