Hơn 5.800 người chết, trên nửa triệu người bỏ nhà cửa

Hơn 5.800 người chết, trên nửa triệu người bỏ nhà cửa
TP - Tính đến chiều 31/5, số người thiệt mạng trong trận động đất sáng 27/5 ở đảo Java đã tăng lên 5.846, hơn 22.000 người bị thương, 647.000 người phải rời bỏ nhà cửa và 1/3 trong số này đang phải sống tại các lều tạm.

Chính quyền địa phương vùng bị động đất cho biết, tổng số nhà bị phá hủy và hư hỏng lên tới hơn 135.000.

Bước sang ngày thứ 5 kể từ khi xảy ra động đất với sự nỗ lực của Chính phủ Indonesia và cộng đồng quốc tế, nhưng việc cứu giúp người còn sống vẫn còn hạn chế.

Số giường bệnh, bác sĩ, y tá và thuốc men vẫn thiếu trầm trọng do người bị thương cần chữa trị rất lớn.

Trong khi đó, thức ăn, nước uống cũng chưa đủ cung cấp cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Hầu hết các đội cứu hộ và lực lượng tình nguyện đã từ bỏ việc đào bới trong các đống đổ nát vì không còn hi vọng tìm thấy người sống sót.

Mọi nỗ lực hiện nay đều tập trung vào việc cứu giúp những người còn sống.  

 Q.T
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG