Hơn 6.000 người Ukraine thiệt mạng sau 1 năm giao tranh

Một ngôi nhà ở trung tâm Donetsk bị pháo kích phá hủy hoàn toàn
Một ngôi nhà ở trung tâm Donetsk bị pháo kích phá hủy hoàn toàn
TPO - Hơn 6.000 người thiệt mạng, 13.961 người khác bị thương kể từ khi xung đột bùng nổ ở miền Đông Ukraine vào tháng 4/2014.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền ngày 2/3 đã công bố số liệu cập nhật mới nhất từ vùng chiến sự miền Đông Uktraine. Theo đó, có hơn 6.000 người thiệt mạng, 13.961 người bị thương kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 4/2014 ở miền Đông Ukraine, nơi xảy ra giao tranh giữa phe ly khai và lực lượng chính phủ Ukraine.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Ivan Simonovic cho biết, thời điểm chiến sự leo thang ác liệt nhất diễn ra trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2015, dẫn đến sự vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

Trong các cuộc xung đột diễn ra vào thời điểm đó, người dân miền Đông Ukraine đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề nhất.

Ông Ivan Simonovic nhấn mạnh, những hành động nhắm vào thường dân ở Ukraine, bất kể từ phe nào đều có thể là tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, đã kêu gọi các bên tôn trong thỏa thuận ngừng bắn đã ký trong ngày 12/2 và “dừng ngay lại những cuộc pháo kích, những đợt giao tranh đang khiến thường dân hoảng sợ”.

Báo cáo  đưa ra trong bối cảnh các cuộc xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine giảm nhiệt, làm dấy lên hi vọng các bên sẽ thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.