Hơn 6.400 người thiệt mạng trong cuộc xung đột phía Đông Ukraine

Hơn 6.400 người thiệt mạng trong cuộc xung đột phía Đông Ukraine
TPO - Khoảng 6.417 người thiệt mạng, gần 16.000 người khác bị thương trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, kéo dài từ giữa tháng 4/2014 đến 30/5/2015.

Hãng Tass ngày 1/6 dẫn báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết, khoảng 6.417 người thiệt mạng, gần 16.000 người khác bị thương trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, kéo dài từ giữa tháng 4/2014 đến 30/5/2015.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng lưu ý rằng, những con số trên chỉ mang tính tương đối, bởi “số người chết và bị thương trên thực tế còn có thể cao hơn nhiều”.

Báo cáo của phái đoàn giám sát Liên Hiệp Quốc tại miền Đông Ukraine cũng cho thấy những bằng chứng về vi phạm nhân quyền ở khu vực này, bao gồm các hoạt động pháo kích khu dân cư, việc giam giữ người tùy tiện, bất hợp pháp, ngược đãi và tước quyền lợi về kinh tế và phúc lợi xã hội của người dân vùng Donbass.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn ở phía Đông Ukraine không được các bên tham gia xung đột thực thi đầy đủ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.