Hơn 7 vạn người thiệt mạng trong xung đột Syria năm 2014

Một tòa nhà bị phá hủy trong xung đột Syria
Một tòa nhà bị phá hủy trong xung đột Syria
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SHOR) ngày 1/1 cho biết, chỉ tính riêng năm 2014, cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của 76.021 người, một nửa trong số đó là dân thường.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SHOR) có trụ sở tại Anh cho biết, họ đã ghi nhận cái chết của 76.021 người trong cuộc xung đột ở Syria năm 2014, trong đó bao gồm 3.501 trẻ em.

Cuộc xung đột ở Syria diễn ra vào tháng 3/2011, bắt đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng sau đó nhanh chóng leo thang trở thành một cuộc nội chiến toàn diện.

Năm ngoái, SHOR cho biết cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của 33.278 người.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 ước tính tổng số người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột là 191.000 người, nhưng các nhà hoạt động cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Khoảng 2,6 triệu người Syria đã rời bỏ đất nước và khoảng 4 triệu người đã phải rời bỏ nơi cư trú của mình. Theo Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong số những người tỵ nạn có tới 1 triệu trẻ em.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.