Hơn 70 phụ nữ Đức trốn nhà gia nhập IS

Nhiều nữ giới bị IS dụ dỗ gia nhập tổ chức cực đoan.
Nhiều nữ giới bị IS dụ dỗ gia nhập tổ chức cực đoan.
TPO - Hơn 70 phụ nữ Đức, trong đó có 9 nữ sinh đã rời bỏ quê hương để tới Iraq và Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).   

Theo RT, 40% trong số những phụ nữ trên gia nhập IS là dưới độ tuổi 25, trong đó có 9 nữ sinh.

Việc IS tuyển mộ phụ nữ cho tổ chức này không phải là một việc hiếm gặp. IS dùng nhiều chiêu khác nhau trên mạng xã hội để kêu gọi nữ giới gia nhập IS, trở thành “cô dâu thánh chiến” như: đăng ảnh trai đẹp, vẽ ra cuộc sống “ảo”,…

Tuy nhiên, sau khi gia nhập IS, thay vì tận hưởng cuộc sống lãng mạn như đã nói trên mạng, những phụ nữ thường bị cô lập, tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động.

Marwan Abou-Taam, một học giả Hồi giáo, làm việc cho cảnh sát bang Rhineland-Palatinate (Đức) cho hay, những phụ nữ bị IS dụ dỗ thường có vấn đề về tâm lý hoặc cảm xúc. Họ xuất thân từ các gia đình nghèo khó hay trình độ học vấn thấp.

Ngoài ra, cũng có một số trường hợp phụ nữ trẻ xuất thân từ gia đình khá giả, có trình độ học vấn cao vẫn gia nhập IS. Những đối tượng này sẽ được IS xem xét và  giao cho vai trò làm “quản lý”.

Theo thống kê của các nhà chức trách Đức, khoảng 650 công dân nước này gia nhập tổ chức IS tại Iraq và Syria. Hồi đầu tháng 3/2015, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Mazière cho biết, khoảng 200 người trong số trên đã quay trở về nước.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.