Hú hồn cậu bé bị bỏ rơi ở đảo hoang

Bé Yamato Tanooka.
Bé Yamato Tanooka.
TP - Dư luận Nhật Bản suốt tuần qua nóng lên bởi vụ việc bé Yamato Tanooka, 7 tuổi, người Nhật, bị mất tích ở đảo hoang Hokkaido. 

Được biết, hôm thứ Bảy tuần trước, cả gia đình em tới đây dã ngoại và cậu bé bị bố mẹ phạt bỏ rơi một mình. Chỉ vài phút sau quay lại, bố mẹ đã không tìm thấy con. Hàng trăm người đã vào rừng tìm kiếm cậu bé mà không thấy. 

Không ai ngờ rằng, suốt 6 ngày, cậu bé đã đi bộ vượt qua khu rừng dày đặc gấu dữ và lết được tới một doanh trại quân đội, cách nơi bị bỏ rơi gần 5 km. Các quân nhân đã phát hiện cậu bé đi tới khu trại trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và từ đầu tiên cậu nói là: “Cháu đói quá”.

Sau khi cậu bé được cứu sống, báo chí và cộng đồng mạng ở Nhật chỉ trích bố mẹ cậu bé và đòi bố mẹ cậu phải bị trừng phạt vì tội bỏ rơi con. 

Tuy nhiên, cũng có một luồng dư luận, trong đó có giáo sư đại học Naoki Ogi cho rằng, việc cha mẹ trừng phạt con bằng cách bỏ rơi là hiện tượng khá phổ biến trong xã hội Nhật. Sau vụ việc, người bố đã lên tiếng xin lỗi trên báo chí vì anh đã hành xử hơi quá trong vụ việc này.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.