Huỷ bỏ nhẫn và triện của Giáo hoàng

Huỷ bỏ nhẫn và triện của Giáo hoàng
(TPO) Chiếc nhẫn và triện của Giáo hoàng đã được đập bỏ trong buổi nghi lễ mang tính biểu tượng, đánh dấu sự chấm dứt triều đại của Ngài trong Giáo hội Thiên Chúa La Mã.

Buổi lễ do Giáo chủ thị thần, Hồng y Eduardo Marnitez Somalo tiến hành. Đây cũng là nhân vật tạm thời nắm quyền cho tới khi bầu chọn được Giáo hoàng mới.

Các vị Hồng y cũng đã có cuộc họp cuối cùng trước khi mật hội tổ chức bầu Giáo hoàng mới vào ngày mai (18/4).

Một buổi lễ lớn cũng đã đánh dấu kết thúc kỳ để tang 9 ngày tại Vatican.

Giáo hoàng John Paul II qua đời hôm 2/4 và được chôn chất sau đó một tuần, tại thánh đường của Vatican.

Mở đường

Hồng y Somalo đã đập vỡ chiếc nhẫn ngư phủ và con triện đóng dấu chì được dùng trên các lá thư của Đức Giáo hoàng.

Buổi lễ có sự tham dự của 143 vị Hồng y, các "hoàng tử" của Giáo hội Thiên Chúa.

Một chiếc nhẫn mới bằng vàng sẽ được đúc cho Giáo hoàng mới.

Đây là truyền thống có từ thời Thánh Peter, người được coi là vị Giáo hoàng đầu tiên và là một ngư phủ. Tên của Giáo hoàng luôn được chạm lên chiếc nhẫn bằng chữ La-tinh.

Giáo hoàng sử dụng chiếc nhẫn để đóng dấu lên các tài liệu riêng và dùng con dấu chì cho các tài liệu công.

Ống khói báo tin

Huỷ bỏ nhẫn và triện của Giáo hoàng ảnh 1
Ống khói này sẽ là công cụ đầu tiên báo cho thế giới biết việc đã bầu chọn được Giáo hoàng mới

Để chuẩn bị cho mật hội, một ống khối đã được đặt lên và sẽ là công cụ đầu tiên báo tin cho thế giới về việc đã bầu chọn xong tân giáo hoàng.

Ống khói có màu hoen rỉ đã được dựng phía trên nhà nguyện Sistine, nơi 115 vị hồng y dưới 80 tuổi sẽ bầu chọn ra tân giáo hoàng, vị giáo hoàng tứ 265 của Giáo Hội Thiên Chúa.

Họ sẽ có 2 lần bỏ phiếu mỗi ngày, mỗi lần sẽ bỏ phiếu 2 lượt. Các Hồng y và toàn bộ người của Vatican đã tuyên thệ sẽ giữ bí mật về tiến trình bầu chọn.

Nếu như không có ứng viên nào giành được đa số, toàn bộ phiếu bầu sẽ được cho vào một cái lò và đốt cháy cùng với chất phụ gia tạo khói đen.

Khi các vị Hồng y ra được quyết định, các lá phiếu sẽ được đốt cùng với chất phụ gia tạo khói trắng.

Trong mật hội 1978, khói tuyên bố việc bầu chọn được Giáo hoàng John Paull II đã ra màu xám và khó nhìn.

Vì vậy, lần này, các chuông của thánh đường St Peter sẽ được rung lên để tuyên bố kết quả bỏ phiếu.

Trước khi diễn ra mật hội, truyền thông Italy đang đưa tin là các hồng y đã ký một đơn thỉnh nguyện, yêu cầu vị tân giáo hoàng hãy nhanh chóng tiến hành phong thánh cho cố Giáo Hoàng John Paul II.

Vị Tổng giám mục phụ trách Uỷ ban nghiên cứu các đề nghị phong thánh nói tiến trình xét phong thánh cho Cố Giáo hoàng John Paul II có thể sẽ được bắt đầu vào tháng Mười, và kết quả sẽ được công bố trong vòng 6 tháng.

Việc xét phong thánh thường không được xem xét ít nhất là 5 năm kể từ khi người được xét phong thánh qua đời.

Thế nhưng bản thân Đức Giáo hoàng John Paul II đã đẩy nhanh tiến trình này trong việc vinh danh Mẹ Teresa của Calcutta.

MỚI - NÓNG