Indonesia: 13 người thiệt mạng, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt

Indonesia: 13 người thiệt mạng, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt
TPO - Ít nhất 13 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 40.000 người dân phải sơ tán do lũ lụt và lở đất tại tỉnh North Sulawesi, miền đông Indonesia, các quan chức cho biết.

Hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ và lỡ đất tại sáu huyện của tỉnh Sulawesi. Bốn cây cầu cũng bị sập đổ do thảm họa này.

Indonesia: 13 người thiệt mạng, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt ảnh 1

Ảnh một trận lũ lụt tại Jakarta, Indonesia hôm 17/1/2013.

Thành phố Manado và thị trấn lân cận, Tomohon chịu thiệt hại nặng nề nhất.

“Nhiều người bị chết đuối hoặc bị chôn vùi bởi bùn đất vì họ không có thời gian để tự cứu mình”, một quan chức cho biết.

Các quan chức cũng cho biết số lượng người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới do mưa lớn.

Cảnh sát, quan chức từ Cơ quan giảm nhẹ thiên tai và nhiều tình nguyện viên đã hỗ trợ công tác sơ tán người dân. Viện trợ khẩn cấp gồm: thực phẩm, thuốc, lều, thuyền… đã được gửi tới người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.