Iran khước từ đề xuất của EU

Iran khước từ đề xuất của EU
Trong bài phát biểu trước hàng ngàn người ở trung tâm thủ đô Iran hôm 17/5, Tổng thống Iran đã bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) giúp Iran phát triển công nghệ hạt nhân an toàn.
Iran khước từ đề xuất của EU ảnh 1
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad 

Ông Ahmadinejad nhấn mạnh, Iran không cần đề xuất trên vì Iran sẽ bị thua thiệt nhiều.

Trên thực tế, EU vừa đề nghị xây cho Iran một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ để sản xuất điện cùng với một số sự trợ giúp khác để Iran ngừng làm giầu urani.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp này, Tổng thống Iran không chỉ bác bỏ đề nghị của EU mà còn một lần nữa doạ sẽ rút khỏi hiệp ước Cấm phổ biến hạt nhân, nếu Iran tiếp tục phải chịu sức ép từ phương Tây.

Theo Phan Dũng
VTV

MỚI - NÓNG