Iran muốn hợp tác với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ để chống NATO

Lính NATO
Lính NATO
TPO - Tehran tuyên bố sẵn sàng cho việc hợp tác với các nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ để chống lại kế hoạch mở rộng ra phía đông của khối NATO.

Phát biểu trong hội thảo tại Moscow hôm 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Hossein Dehghan cho biết:

"Chúng tôi rất ủng hộ ý tưởng về việc hợp tác đa phương giữa Iran với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ để đối phó với việc NATO mở rộng quân sự ra phía đông, cũng như triển khai hệ thống tên lửa ở châu Âu".

Kế hoạch mở rộng ra phía đông của NATO vừa qua đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Nga. Moscow cáo buộc NATO uy hiếp an ninh biên giới khi triển khai hệ thống phòng chống tên lửa ở châu Âu.

Kế hoạch của NATO càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ với Nga đang căng thẳng do cáo buộc của khối này về việc Moscow ủng hộ phe ly khai miền đông ở Ukraine.

Iran trong khi đó đang tìm sự ủng hộ của Nga trước sức ép lệnh cấm vận từ Mỹ và cộng đồng quốc tế. Hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh gỡ lệnh cấm chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, quyết định được Tehran ca ngợi là sẽ "mở ra trang mới về hợp tác quốc phòng giữa đôi bên".

Nga vừa qua cũng đang đẩy mạnh quan hệ với Iran và Trung Quốc trong bối cảnh bị Mỹ và EU gia tăng cấm vận kinh tế do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Sputnik news
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.