Iran ra mắt UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới

Chiếc UAV tấn công cảm tử đầu tiên trên thế giới được Iran ra mắt hôm 26/10
Chiếc UAV tấn công cảm tử đầu tiên trên thế giới được Iran ra mắt hôm 26/10
TPO - Hôm 26/10, Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố phát triển thành công máy bay không người lái cảm tử có khả năng mang theo chất nổ, tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất.

Máy bay không người lái mới (UAV) về cơ bản được sử dụng cho mục đích giám sát hàng hải và “không được thiết kế để trang bị tên lửa. Tuy nhiên, nó có thể chở theo một lượng lớn thuốc nổ khi vào nhiệm vụ chiến đấu, thực hiện các cuộc tấn công cảm tử”, tờ Tasnim của Iran cho biết.

“Bay ở tốc độ cao gần mặt nước, chiếc UAV này có thể đâm và phá hủy mục tiêu dù là tàu chiến hoặc trung tâm chỉ huy trên mặt đất”, cũng theo tờ Tasnim.

Tờ báo này cho hay, chiếc UAV trên có thể bay thấp nhất cách mặt nước 0,5 mét, vận tốc đạt 250km/h, có thể bay ở độ cao tối đa 900 mét.

Máy bay được trang bị camera quân sự tiên tiến, có thể sử dụng cả đêm lẫn ngày và điều kiện khí hậu biển ẩm ướt.

Hồi đầu tháng này, Iran cũng tuyên bố sản xuất loại UAV tấn công mới tên Saeghed. Đây là loại UAV chế lại từ chiếc RQ-170 Sentinel của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ bị bắt hồi tháng 12/2011.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.