Iraq kêu gọi Iran gia nhập liên minh chống phiến quân IS

Tổng thống Iraq Faud Masum
Tổng thống Iraq Faud Masum
TPO - Tổng thống Iraq Faud Masum đánh giá cao vai trò của Iran đối với chiến dịch chống IS do Mỹ phát động. Ông Faud Masum cho rằng, việc Iran gia nhập liên minh chống IS là cần thiết đối với chiến dịch tấn công tổ chức này.

“Iraq và Iran chia sẻ đường biên giới hàng nghìn km. Iran lại là quốc gia lớn trong khu vực, đã cung cấp khí tài quân sự, viện trợ nhân đạo cho Iraq từ những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng. Cuộc chiến chống lại IS cần có sự thống nhất rộng rãi của cộng đồng quốc tế”- RIA Novosti dẫn lời ông Faud Masum trả lời đài truyền thanh SAWA nói.

Ông Faud Masum hiện đang có mặt tại Paris (Pháp) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các quốc gia tham gia liên minh chống IS.

Trước đó, Iran từng cho biết sẵn sàng tham gia chiến dịch chống IS, nhưng Mỹ, nước khởi xướng thành lập liên minh, đã lập tức từ chối. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du Trung Đông tuyên bố, Tehran “tài trợ cho khủng bố”.

Trong hội nghị các quốc gia chống IS tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) hôm nay, Iran đã không tham dự. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời  quan chức cao cấp Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Syria khi quyết định mở chiến dịch tấn công IS ở quốc gia này. 

Tehran đồng thời cho rằng, chiến dịch chống khủng bố của Nhà Trắng áp dụng “tiêu chuẩn đôi”, khi tạo mầm cho sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.