Iraq thả tự do sinh viên Trung Quốc nghi IS

TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq ngày 28/7 cho biết, chính quyền Iraq đã thả tự do một sinh viên Trung Quốc có nghi ngờ liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Shanghaiist dẫn thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq cho biết, Liu Tuo, sinh viên chuyên ngành khảo cổ học tại Đại học Peking hiện đang trong tình trạng sức khoẻ tốt và sắp trở về nhà.

Nguồn tin cho biết, Liu tới Iraq hôm 5/7 để thăm quan các di tích lịch sử và bị an ninh Iraq "nhầm là một tên khủng bố". Liu bị tạm giam tại một đồn cảnh sát ở Samarra, phía bắc Baghdad.

Iraq thả tự do sinh viên Trung Quốc nghi IS ảnh 1
Iraq thả tự do sinh viên Trung Quốc nghi IS ảnh 2

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một người bạn giấu tên của Liu cho biết: "Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của Liu. Anh là một du khách "chuyên nghiệp". 

Năm ngoái, chỉ trong vòng 1 tháng, Liu đã đến thăm một vài nước vì sợ nhiều di tích ở đó sắp biến mất. Anh cũng học tiếng Ả Rập để phục vụ cho chuyến đi của mình".

Iraq thả tự do sinh viên Trung Quốc nghi IS ảnh 3

Theo NetEase News, tài khoản của Liu trên Renren, một mạng xã hội tương tự như Facebook phổ biến ở Trung Quốc, lấp đầy hình ảnh của anh tại các di tích lịch sử ở khắp các nơi trên thế giới. 

Mùa hè năm ngoái, Liu đã đi du lịch đến bảy quốc gia chỉ trong 44 ngày và cập nhật hành trình của mình trên Renren.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.