IS chặt đầu 4 người bị cáo buộc làm 'gián điệp' cho phương Tây

Phiến quân IS.
Phiến quân IS.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết tàn bạo 4 thanh thiếu niên tại thành phố Raqqa, Syria vì cáo buộc làm gián điệp, cung cấp thông tin cho liên quân do Mỹ dẫn đầu, Telegraph đưa tin.

Theo nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cụ thể, các đối tượng trên bị IS cáo buộc “chụp ảnh các vị trí và cung cấp thông tin cho liên quân, gây ra các vụ ném bom và cái chết của người Hồi giáo”.

“IS đã xử tử 4 người bị buộc tội làm gián điệp cho liên quân”, thông tin SOHR xác nhận trên mạng Twitter.

IS từng hành quyết nhiều người vì cáo buộc tương tự. Mới đây nhất, ngày 27/4, IS công bố loạt ảnh hành quyết dã man hai người đàn ông, cũng ở Raqqa. Hai nạn nhân bị bịt mắt, treo lên thập giá rồi bị nã đạn ở cự ly gần.

Kể từ năm 2014, liên quân đã nhắm mục tiêu vào Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, Iraq và thực hiện nhiều cuộc không kích. Tổ chức cực đoan IS bành trướng ở Syria, Iraq và áp dụng nhiều luật lệ hà khắc.

Theo báo cáo, ngày 1/5, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào một kho chất nổ của IS tại thị trấn Dabiq, phía bắc Syria sau khi nhận được thông tin tình báo từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG