IS chặt tay bé trai, hành quyết 12 người vì không cải đạo

IS hành quyết dã man 12 người theo đạo Kito
IS hành quyết dã man 12 người theo đạo Kito
TPO - Theo Dailymail hôm 5/10, phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chặt tay của một bé trai 12 tuổi và hành quyết dã man 12 người khác vì không chịu cải đạo.

Cậu bé bị IS chặt tay là con trai của người đứng đầu một nhóm theo đạo Kito. Quyết không từ bỏ đức tin để cải sang đạo Hồi, cha của cậu bé cùng những người khác đã bị IS chặt đầu.

Christian Aid Mission, nhóm nhân đạo hỗ trợ người Kito giáo cho biết, vụ giết người khủng khiếp diễn ra vào ngày 28/8 tại môt ngôi làng ở ngoại ô Aleppo, Syria.

Người thân của những nạn nhân trên cho biết, ngày 7/8, IS bắt những người theo đạo Kito trong làng. Sau hơn 20 ngày giam giữ, các tay súng IS đã bắt nhóm người kể trên cải sang đạo Hồi.

Tuy nhiên, nhóm người này từ chối. Ngay lập tức, IS chặt hết các ngón tay của cậu bé để ép buộc nhóm người cải đạo nhưng cũng không thành công.

Hệ quả là IS chặt đầu toàn bộ 12 người trong nhóm kể rồi rồi đóng đinh thi thể của họ lên thập giá.

Trong số 12 người bị IS sát hại dã man có 2 phụ nữ (29 và 33 tuổi).

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG